Mỹ và Jordan ký kết thỏa thuận ngăn chặn buôn lậu hạt nhân

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này là một phần trong khuôn khổ đối tác Mỹ-Jordan nhằm chống lại việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân của các phần tử cực đoan.
Mỹ và Jordan ký kết thỏa thuận ngăn chặn buôn lậu hạt nhân ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh và người đồng cấp Mỹ John Kerry vừa ký kết Kế hoạch Hành động chung (JAP) nhằm cải thiện các nỗ lực chống lại việc buôn lậu các nguyên liệu hạt nhân và phóng xạ.

Thỏa thuận, được ký kết ngày 11/1 bên lề chuyến thăm của Quốc vương Jordan Abdullah đến Mỹ, nhằm mục đích tăng cường năng lực của Jordan trong việc ngăn chặn, phát hiện và đối phó với các vụ buôn lậu hạt nhân.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, kế hoạch này là một phần trong khuôn khổ đối tác Mỹ-Jordan nhằm chống lại việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân của các phần tử cực đoan.

Tuyên bố cũng cho biết đây là kế hoạch chung thứ 14 trong lĩnh vực này mà Mỹ ký với các đối tác trên toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục