Mỹ và Jordan phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn Syria

Đại sứ Mỹ tại thủ đô Amman ngày 18/9 cho biết Washington sẽ phối hợp với Jordan và cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề hàng nghìn người tị nạn Syria bị mắc kẹt ở biên giới Jordan-Syria.
Mỹ và Jordan phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn Syria ảnh 1Nhiều nạn nhân chiến tranh ở Aleppo là trẻ em (Nguồn: AFP)

 Theo THX, Hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin, Đại sứ Mỹ tại thủ đô Amman Alice Wells ngày 18/9 cho biết Washington sẽ phối hợp với Jordan và cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề hàng nghìn người tị nạn Syria bị mắc kẹt ở biên giới Jordan-Syria.

Phát biểu với các phóng viên tại Amman, Đại sứ Wells nêu rõ Mỹ nhận thức được những thách thức an ninh và nhân đạo mà Jordan đang phải đối mặt trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Mỹ sẽ cộng tác với Jordan và cộng đồng quốc tế để tìm ra những lựa chọn tốt nhất để giải quyết những nhu cầu an ninh của Jordan và tình hình nhân đạo của những người Syria dễ bị tổn thương này."

Ước tính có khoảng 75.000 người tị nạn Syria bị mắc kẹt trên biên giới giữa Syria và Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục