Mỹ và Trung Quốc nhất trí thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngày 21/6, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên "làm ăn" với các thực thể Triều Tiên bị Liên hợp quốc​ áp đặt các lệnh trừng phạt.
Mỹ và Trung Quốc nhất trí thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Rex Tillerson (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (thứ 2, trái) cùng Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì (phải) và Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Thượng tướng Phòng Phong Huy (thứ 2, phải) tại cuộc đối thoại. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 21/6, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên "làm ăn" với các thực thể Triều Tiên bị Liên hợp quốc​ áp đặt các lệnh trừng phạt.

Động thái này như một phần sức ép gia tăng lên Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân "bất hợp pháp" của Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp an ninh cấp cao với các quan chức Trung Quốc tại Washington, Ngoại trưởng nước chủ nhà Rex Tillerson nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định những cam kết của chúng tôi trong việc thực thi đầy đủ tất cả nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ví dụ, chúng tôi đều nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên có những hoạt động kinh doanh với bất kỳ thực thể Triều Tiên nào bị Liên hợp quốc định rõ theo những nghị quyết."

Viện dẫn các hoạt động rửa tiền, phá hoại mạng và tống tiền của những công nhân Triều Tiên, Ngoại trưởng Tillerson cho biết chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã tham gia "một số các doanh nghiệp tội phạm nhằm giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này," đồng thời hối thúc Trung Quốc "tăng cường những nỗ lực để giúp cắt đi những nguồn tiền này."

"Triều Tiên tăng cường kho vũ khí hạt nhân để đối phó với trừng phạt"

Quan chức ngoại giao hàng đầu nước Mỹ nêu rõ: "Các nước trên thế giới và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang cùng chung tay vì nỗ lực này và chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ làm tốt phần việc của mình."

Mỹ đang hối thúc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và tin rằng Bắc Kinh - đối tác thương mại lớn nhất và là cung cấp dầu lớn cho Bình Nhưỡng - đã không sự dụng hết tầm ảnh hưởng và tác động kinh tế với Bình Nhưỡng để thay đổi hành vi khiêu khích của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục