Mỹ viện trợ 3 triệu USD giúp Mexico chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực quản lý và giám sát, cũng như các nghiên cứu về huyết thanh chống COVID-19.
Mỹ viện trợ 3 triệu USD giúp Mexico chống dịch COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mexico City, Mexico ngày 17/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/8, cơ quan chức năng Mexico thông báo Chính phủ Mỹ đã viện trợ 3 triệu USD giúp nước này trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực quản lý và giám sát, cũng như các nghiên cứu về huyết thanh chống COVID-19.

[Mexico đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong vì COVID-19]

Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh cũng như trên thế giới.

Theo số liệu thống kê, Mexico đã ghi nhận 469.407 ca mắc COVID-19, trong đó có 51.311 trường hợp tử vong, đứng thứ 6 thế giới về số ca bệnh và thứ 3 thế giới về số ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục