Mỹ viện trợ thêm cho phe đối lập ở Syria khoảng 70 triệu USD

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/3, Washington sẽ cung cấp gói viện trợ bổ sung trị giá khoảng 70 triệu USD cho phe đối lập ở Syria, nâng tổng số viện trợ lên 400 triệu USD.
Mỹ viện trợ thêm cho phe đối lập ở Syria khoảng 70 triệu USD ảnh 1Một thành viên của FSA. (Nguồn:AFP)

Reuters và AP đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/3 cho biết Chính quyền Washington sẽ cung cấp một gói viện trợ bổ sung trị giá khoảng 70 triệu USD cho phe đối lập ở Syria.

Với khoản viện trợ phi sát thương mới này đã nâng tổng giá trị các gói viện trợ của Mỹ dành cho lực lượng đối lập Syria từ năm 2011 lên tới gần 400 triệu USD.

Khoản viện trợ này bao gồm 25 triệu USD dành cho các cựu thành viên của nhóm vũ trang đối lập nhằm giúp phe này nâng cao khả năng phòng vệ và 30 triệu USD sẽ chuyển tới các nhà chức trách địa phương ở các nơi quân nổi dậy chiếm giữ ở Syria.

Phần còn lại dành cho hoạt động huấn luyện nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và thu thập bằng chứng về các tội ác chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục