Mỹ: Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Iran vi phạm nghị quyết LHQ

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho hay vụ thử tên lửa đạn đạo mà Iran mới tiến hành là “một sự vi phạm rõ ràng” các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Mỹ: Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Iran vi phạm nghị quyết LHQ ảnh 1Tên lửa Imad được phóng từ một địa điểm bí mật ở Iran ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AP ngày 16/10 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho hay vụ thử tên lửa đạn đạo mà Iran mới tiến hành là “một sự vi phạm rõ ràng” các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Đại sứ Power cho biết sau khi thẩm định thông tin, Mỹ khẳng định rằng vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran hôm 10/10 vừa qua là “có khả năng mang vũ khí hạt nhân.”

Bà Power cho rằng điều này vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua ngày 10/6/2010 về việc cấm thực hiện các vụ phóng như vậy.

Bà Power cũng cho hay Mỹ đang chuẩn bị một báo cáo trình ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt chống Iran của Hội đồng Bảo an về vụ phóng thử tên lửa trên.

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường tầm xa đất đối đất loại mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục