Mỹ xác nhận con số thương vong trong vụ xả súng ở bang Oregon

Mỹ xác nhận đã có 10 người thiệt mạng gồm cả thủ phạm và bảy người khác bị thương trong vụ bạo lực đẫm máu xảy ra tại Đại học Cộng đồng Umpqua, thành phố Roseburg, bang Oregon.
Mỹ xác nhận con số thương vong trong vụ xả súng ở bang Oregon ảnh 1Cảnh sát kiểm tra tư trang của các học sinh và nhân viên trường Umpqua sau vụ xả súng ngày 1/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tối 1/10, giới chức Mỹ đã công bố chính xác số người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua, thành phố Roseburg, bang Oregon xảy ra sáng cùng ngày.

Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Douglas, John Hanlin, xác nhận đã có 10 người thiệt mạng gồm cả thủ phạm và bảy người khác bị thương trong vụ bạo lực đẫm máu trên, thay vì con số 15 người chết và 20 người bị thương như thông tin trước đó.

Các hãng truyền thông của Mỹ khác như CNN, CBS đều đã đính chính lại con số thương vong.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp bang Oregan Ellen Rosenblum cho biết 13 người đã chết và 20 người bị thương trong vụ này.

Đến thời điểm hiện tại truyền thông Mỹ cho biết danh tính kẻ nổ súng là Chris Harper Mercer, 26 tuổi.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến đối tượng này chưa được làm rõ. Thông tin trước đó nhận định thủ phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi.

Vụ nổ súng thảm khốc xảy ra lúc 10 giờ 30 phát sáng 1/10 (giờ địa phương). Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy khoảng 35 đến 40 phát đạn và tiếng la hét.

Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị bắn hạ ngay sau đó. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ bạo lực thảm khốc, đồng thời hối thúc giới lập pháp nước này nhanh chóng gạt bỏ bất đồng, thúc đẩy luật kiểm soát súng đạn vốn bị trì hoãn từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục