Mỹ xem xét lần đầu trừng phạt Triều Tiên vì vấn đề nhân quyền

Tờ JoongAng Ilbo ngày 6/7 dẫn nhiều nguồn tin từ Mỹ và Hàn Quốc cho biết Washington sẽ lần đầu tiên xem xét áp đặt trừng phạt các quan chức Triều Tiên do những vi phạm về nhân quyền.
Mỹ xem xét lần đầu trừng phạt Triều Tiên vì vấn đề nhân quyền ảnh 1Trong danh sách đen các cá nhân nhiều khả năng có cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: bild.de)

Tờ JoongAng Ilbo ngày 6/7 dẫn nhiều nguồn tin từ Mỹ và Hàn Quốc cho biết Washington sẽ lần đầu tiên xem xét áp đặt trừng phạt các quan chức Triều Tiên do những vi phạm về nhân quyền.

Trong danh sách đen các cá nhân chịu trách nhiệm nhiều khả năng có cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Danh sách đen nói trên, sẽ sớm được trình lên Quốc hội Mỹ trong tuần này, gồm 15 quan chức trong ban lãnh đạo Triều Tiên và 10 cơ quan vi phạm nhân quyền.

Nguồn tin khẳng định động thái này sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi "việc đệ trình một báo cáo vi phạm nhân quyền, trong đó có ông Kim Jong Un, và công bố các biện pháp trừng phạt liên quan vấn đề nhân quyền của Triều Tiên - khác với các biện pháp trừng phạt do các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng - sẽ liệt Triều Tiên vào danh sách 'các nước vi phạm nhân quyền' trong thời gian dài và Kim Jong Un là 'tội phạm vi phạm nhân quyền'."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục