Mỹ xem xét tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung để chấm dứt mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ xem xét tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xem xét trừng phạt Triều Tiên. (Nguồn: upi.com)

Ngày 17/9, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ hãng AP (Mỹ) cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung để chấm dứt mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

AP dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Kerry trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane nêu rõ: “Cần thiết phải tăng cường trừng phạt vì Triều Tiên hoàn toàn không phát triển kinh tế theo đúng nghĩa.”

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không đề cập cụ thể về các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung. Trước đó, trong cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Kerry cho biết đã bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt khác đối với Triều Tiên, tuy nhiên ngoại trừ lĩnh vực kinh tế.

Trước đó hôm 15/9, ông Kerry còn cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiến hành thử hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục