Mỹ xét xử đối tượng từng thực hiện vụ bán 10 tên lửa cho Iran

Ngày 22/11, tòa án liên bang ở Manhattan, New York xét xử Reza Olangian với cáo buộc vi phạm luật pháp Mỹ, tàng trữ và vận chuyển vũ khí trái phép.
Mỹ xét xử đối tượng từng thực hiện vụ bán 10 tên lửa cho Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes)

Ngày 22/11, tòa án liên bang ở Manhattan, New York xét xử Reza Olangian với cáo buộc vi phạm luật pháp Mỹ, tàng trữ và vận chuyển vũ khí trái phép.

Phát biểu với báo giới, các công tố viên cho biết Olangian bị xét xử tất cả với 4 tội danh, trong đó có tội âm mưu tàng trữ và vận chuyển tên lửa đất đối không.

Với các tội này, đối tượng có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là 25 năm tù giam và cao nhất là tù chung thân. Tòa sẽ tuyên án đối với Olangian vào ngày 13/3/2017. 

Olangian, 56 tuổi, mang cả quốc tịch Mỹ và Iran. Trước khi bị bắt, người này đã thực hiện trót lọt thương vụ bán 10 tên lửa và nhiều bộ phận máy bay cho Iran, thu khoản lời lớn. Các vũ khí này đều được Olangian mua từ Afghanistan và một số nước ở Tây Á khác. 

Olangian bị bắt ở Estonia vào tháng 10/2012, sau đó bị dẫn độ về Mỹ xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục