Mỹ: Xét xử thủ phạm vụ xả súng tại rạp chiếu phim

Ngày 23/7, James E. Holmes, thủ phạm vụ xả súng vào rạp chiếu phim đã được đưa ra xét xử tại một tòa án sơ thẩm bang Colorado của Mỹ.
Ngày 23/7, James E. Holmes, thủ phạm vụ xả súng vào rạp chiếu phim gây chấn động nước Mỹ hồi tuần trước, đã được đưa ra xét xử tại một tòa án sơ thẩm quận Arapahoe, thị trấn Centennial, bang Colorado của Mỹ.

Holmes xuất hiện trước tòa với mái tóc màu đỏ cam, gương mặt mệt mỏi và đôi mắt vô hồn. Tên sát nhân 24 tuổi không nói bất cứ điều gì trong khi các luật sư đọc bản cáo trạng về hắn. Khi được Thẩm phán William Sylvester hỏi, Holmes vẫn tỏ ra thất thần khiến một vị luật sự buộc phải trả lời thay.

Theo các công tố viên, Holmes sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 30/7 tới, và sẽ phải đối mặt với 12 tội danh giết người, 58 tội danh cố gắng giết người cùng với các cáo buộc khác liên quan đến ngôi nhà chứa đầy chất nổ của tên sát nhân này.

Trong khi đó, luật sư của quận Arapahoe Carol Chambers cho biết bà sẽ hỏi ý kiến của các nạn nhân và gia đình của những người thiệt mạng trước khi đưa ra quyết định yêu cầu tòa án ra phán quyết tử hình đối với Holmes. Tuy nhiên, một số luật sư khác cho rằng nhiều khả năng kẻ sát nhân này sẽ lấy lý do là mắc bệnh "tâm thần" để tự bào chữa nhằm tránh bản án tử hình.

Holmes sinh ra và lớn lên tại thành phố San Diego, bang California, đã tốt nghiệp đại học năm 2010 và từ tháng 6/2011 là nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học thần kinh tại Đại học Colorado, nhưng đã bỏ học không rõ lý do từ tháng trước. Kẻ giết người này đang sống trong một căn hộ ở phía Bắc của thành phố Aurora, cách rạp chiếu phim nơi hắn xả súng khoảng 5km.

Khi bị bắt, Holmes tự nhận mình là "Joker" - một tên tội phạm nguy hiểm và điên cuồng trong phim "Người dơi." Tên sát nhân này cũng đã lựa chọn buổi công chiếu bộ phim "Người dơi trở lại" để ra tay xả súng tại rạp chiếu phim Century 16 ở Aurora, thành phố Denver, bang Colorado, cướp đi sinh mạng 14 người và làm 58 người bị thương.

Đây được đánh giá là một trong những vụ xả súng bừa bãi làm nhiều người thương vong nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngay sau vụ thảm sát trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, đều tạm ngừng chiến dịch vận động tranh cử để bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ trọng án này.

Các nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) cũng đã vào cuộc để hỗ trợ làm rõ động cơ của vụ tàn sát kinh hoàng, trong khi an ninh tại những nơi tập trung đông người như rạp phim, tàu điện, khu vui chơi ở nhiều thành phố Mỹ đã được thắt chặt.../. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục