Mỹ xử tử kẻ giết người trước mặt con của nạn nhân

George Ochoa bị tiêm thuốc độc vì đã bắn hơn 20 phát đạn vào vợ chồng ông Francisco Morales ngay trước mặt các con của họ.
Giới chức Mỹ ngày 4/12 cho biết một người đàn ông ở Oklahoma đã bị hành quyết vì tội sát hại một cặp vợ chồng ngay trước mặt con của các nạn nhân, qua đó đưa số người bị thi hành án tử ở Mỹ trong năm nay lên 41 người. George Ochoa, 38 tuổi, được xác nhận đã chết vào 6 giờ 07 phút giờ địa phương sau khi được tiêm một liều thuốc độc. Mọi nỗ lực kháng án của anh ta trước tòa án Oklahoma và tòa liên bang đã không thành công. Ochoa bị tuyên phạt tử hình hồi năm 1993 vì tội sát hại Francisco Morales, 38 tuổi và vợ ông, Maria Yanez, 35 tuổi. Morales bị bắn 12 phát đạn và Yanez là 11 phát đạn khi họ đang nằm trên giường tại nhà. Theo cơ quan công tố, con cái các nạn nhân cũng có mặt trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Một trong những đứa con của nạn nhân ban đầu bác bỏ việc có biết kẻ giết người. Nhưng sau đó đứa trẻ đã nhận diện hắn ta cùng một kẻ đồng phạm. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt Ochoa và kẻ đồng phạm người Mexico tên Osbaldo Torres. Torres hiện đang thi hành án tù chung thân. Một thẩm phán liên bang đã bác đơn kháng án của Ochoa hôm 3/12. Ochoa lâu nay vẫn nói rằng hắn ta vô tội và những lời cuối cùng của hắn ta trước khi bị hành quyết vấn là : "Tôi vô tội". Ochoa là tử tù thứ 6 bị hành quyết tại Oklahoma trong năm nay./.
Mỹ xử tử kẻ giết người trước mặt con của nạn nhân ảnh 1
Một số bang của Mỹ áp dụng cách xử ử bằng tiêm thuốc độc (Nguồn: AFP)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục