Mỹ xuất chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên

Cheniere Energy ngày 25/2 đã xuất khẩu chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Mỹ sang Brazil cho khách hàng là công ty năng lượng quốc doanh Petroleo Brasileiro SA.
Mỹ xuất chuyến hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên ảnh 1Chiếc tàu chở chuyến hàng LNG xuất khẩu đầu tiên của Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)

Cuộc cách mạng khai thác dầu khí đá phiến trong ngành sản xuất khí đốt của Mỹ đã đạt được một cột mốc quan trọng với chiếc tàu chở hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu đầu tiên của nước này đã rời một bến cảng ở Louisiana.

Cheniere Energy ngày 25/2 đã xuất khẩu chuyến LNG này sang Brazil cho khách hàng là công ty năng lượng quốc doanh Petroleo Brasileiro SA.

Theo Neal Shear, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tạm quyền Cheniere Energy, sự kiện lịch sử này mở ra một chương mới cho Mỹ trong hoạt động thương mại năng lượng và là một cột mốc quan trọng đối với Cheniere.

Năm 2008, Cheniere vần giữ quan điểm cần nhập khẩu khí đốt. Tuy vậy, sản lượng khí đốt tăng mạnh từ các mỏ dầu khí đá phiến ở Mỹ nhờ sự phát triển của công nghệ khai thác bẻ gãy bằng thủy lực, đã làm họ thay đổi quan điểm trên.

Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng gần 43% trong giai đoạn 2010-2014 với sự gia tăng của hoạt động sản xuất dầu đá phiến. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục gần 729 tỷ m3 năm 2014 và sẽ còn cao hơn trong năm 2015, dựa trên số liệu của các tháng 1-11/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục