Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương nhiều lĩnh vực

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quan hệ song phương Mỹ - Ấn Độ giữ vai trò then chốt trong chính sách xoay trục của Mỹ.
Mỹ-Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương nhiều lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ năm, phải) hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (thứ sáu, trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ngày 30/9, tại thủ đô Washington, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ đã có cuộc hội đàm chính thức, nhất trí trên nhiều vấn đề song phương cũng như khu vực và thế giới.

Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và hữu nghị sẵn có. Trong khi đó, Thủ tướng Modi nhấn mạnh đến nền tảng đối tác vững chắc trong quan hệ song phương, đồng thời cho rằng cần phải thúc đẩy quan hệ để mang lại lợi ích lâu dài cho hai nước cũng như thế giới.

Trước đó, thảo luận về các vấn đề kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp 5 lần từ mức 100 tỷ USD hiện nay. Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ sẽ sớm ký Thỏa thuận tạo thuận lợi cho thương mại (TFA) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trước đó, New Delhi từ chối ký TFA vì bất đồng về vấn đề dự trữ lương thực và tiền trợ cấp nông nghiệp, khiến văn kiện này không thể được thông qua vào trước thời hạn chót ngày 31/7.

Liên quan đến căng thẳng gia tăng xuất phát từ những tranh chấp lãnh hải ở châu Á - Thái Bình Dương, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhất là tăng cường hỗ trợ công nghệ của Mỹ cho Hải quân Ấn Độ.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi cũng cam kết sẽ cộng tác chặt chẽ với các quốc gia khác trong khu vực thông qua các cuộc đối thoại và tập trận chung, đồng thời nhất trí sẽ tiến hành đối thoại ba bên cấp ngoại trưởng với Nhật Bản.

Tổng thống Obama khẳng định quan hệ song phương Mỹ - Ấn Độ giữ vai trò then chốt trong chính sách xoay trục của Mỹ.

Ngoài kinh tế và an ninh, hai bên cũng đạt được nhất trí về hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ cao, đầu tư và ngoại giao. Mới đây, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã cùng Cơ quan nghiên cứu hàng không Ấn Độ ký 2 thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu sao Hỏa nhân dịp tàu vũ trụ của Ấn Độ thực hiện thành công hành trình tới hành tinh Đỏ.

Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác đối phó với các thách thức chung như an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và chống khủng bố, bao gồm cả chiến dịch quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được Mỹ và các đồng minh triển khai ở Iraq và Syria.

Thời gian qua chính quyền của Tổng thống Obama đã chủ động đẩy mạnh quan hệ với chính quyền mới của Thủ tướng Ấn Độ Modi thông qua hai chuyến thăm Ấn Độ liên tiếp trong tháng 7 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry.

Trong cuộc đối thoại chiến lược thường niên cấp bộ trưởng, hai bên tập trung vào 5 lĩnh vực hợp tác gồm năng lượng và biến đổi khí hậu; giáo dục và phát triển; kinh tế, thương mại và nông nghiệp; khoa học và công nghệ; y tế và sáng tạo.

Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Ấn Độ là một trong những ưu tiên chiến lược dài hạn của Mỹ và hiện tại là “thời điểm chiến lược" để chuyển đổi quan hệ đối tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục