Myanmar: 15 đảng sắc tộc thành lập đảng liên minh

15 chính đảng sắc tộc của Myanmar nhất trí hợp nhất thành đảng Liên minh liên bang để có thể cạnh tranh với một số đảng mạnh khác.
Truyền thông Myanmar ngày 12/6 đưa tin 15 chính đảng sắc tộc của nước này, trong đó có những đảng phái của các nhóm thiểu số như Shan, Chin, Rakhine, Mon, Kayan, Inn và Pa-O, đã nhất trí hợp nhất thành đảng Liên minh liên bang (FUP).

Quyết định trên được đưa ra tại một hội nghị ở Taunggyi, thủ phủ bang Shan. Động thái hợp nhất các đảng sắc tộc là nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015, để có thể cạnh tranh với một số đảng mạnh cũng như sẵn sàng cho khả năng áp dụng hệ thống đại diện tỷ lệ trong quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2010, đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) và đảng Thống nhất Dân tộc (NUP) đã chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Ba đảng sắc tộc là đảng Dân chủ các dân tộc Shan (SNDP), đảng Phát triển các dân tộc Rakhine (RNDP) và đảng Dân chủ toàn khu vực Mon giành được phần nhỏ trong số ghế còn lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục