Myanmar: Bà Suu Kyi khẳng định ưu tiên tiến trình hòa bình

Ngày 4/1, thủ lĩnh NLD Aung San Suu Kyi tuyên bố rằng tiến trình hòa bình của nước này sẽ là ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ do NLD lãnh đạo, dự kiến lên nắm quyền trong năm nay.
Myanmar: Bà Suu Kyi khẳng định ưu tiên tiến trình hòa bình ảnh 1Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc míttinh tại Yangon. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 4/1, thủ lĩnh Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi tuyên bố rằng tiến trình hòa bình của nước này sẽ là ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ do NLD lãnh đạo, dự kiến lên nắm quyền trong năm nay.

NLD mới giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2015.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 68 năm Ngày Độc lập của Myanmar tại trụ sở NLD ở Yangon, bà Suu Kyi nói: “Tiến trình hòa bình là việc đầu tiên mà tân chính phủ sẽ làm. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được tất cả các thỏa thuận ngừng bắn. Chúng ta không thể làm gì nếu không có hòa bình trên đất nước mình.”

Theo hiến pháp do quân đội Myanmar soạn thảo, hiện bà Suu Kyi vẫn bị cấm tranh cử tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục