Myanmar bị chỉ trích phân biệt đối xử với người Hồi giáo Rohingya

Ủy ban nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hối thúc Myanmar thay đổi các quy định về quốc tịch để người Rohingya có thể trở thành những công dân đầy đủ.
Myanmar bị chỉ trích phân biệt đối xử với người Hồi giáo Rohingya ảnh 1Cảnh sát Myanmar đứng cạnh những người Hồi giáo Rohingya. (Nguồn: New York Times)

Ủy ban nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/11 đã chỉ trích Myanmar về việc phân biệt đối xử với cộng đồng người thiểu số Hồi giáo Rohingya và hối thúc quốc gia Đông Nam Á này thay đổi các quy định về quốc tịch để người Rohingya trở thành những công dân đầy đủ.

Dự thảo nghị quyết không ràng buộc, được đồng bảo trợ bởi các nước châu Âu, Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác, đã được nhất trí thông qua trong một cuộc họp của Ủy ban thứ 3 (Cơ quan phụ trách Xã hội, Nhân quyền và Văn hóa) của Đại hội đồng Liên hợp quốc với 193 thành viên, trong đó tập trung vào quyền con người.

Dự thảo nghị quyết đã "nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình của người Rohingya ở bang Rakhine và các nhóm thiểu số khác đang phải chịu sự cách ly khỏi sự phát triển của xã hội, cũng như các trường hợp vi phạm và lạm dụng nhân quyền."

Ngoài ra, nghị quyết cũng kêu gọi "Chính phủ Myanmar bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của tất cả người dân, bao gồm những người dân tộc thiểu số Rohingya."

Mặc dù đã sống ở Myanmar qua nhiều thế hệ, nhưng người Rohingya không nằm trong 135 nhóm sắc tộc thiểu số được thừa nhận theo luật công dân năm 1982 của nước này và do đó chỉ được hưởng các quyền hạn chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục