Myanmar bổ nhiệm 29 bộ trưởng khu vực phụ trách vấn đề sắc tộc

Theo chỉ thị của Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 31/3, tân chính phủ nước này đã bổ nhiệm 29 bộ trưởng khu vực phụ trách các vấn đề sắc tộc cho 13 bang và khu vực.
Myanmar bổ nhiệm 29 bộ trưởng khu vực phụ trách vấn đề sắc tộc ảnh 1Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, theo chỉ thị của Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 31/3, tân chính phủ nước này đã bổ nhiệm 29 bộ trưởng khu vực phụ trách các vấn đề sắc tộc cho 13 bang và khu vực.

Các sắc tộc mà 29 bộ trưởng trên phụ trách gồm những dân tộc Bamar, Shan, Lisu, Rawang, Mon, Pa-O, Chin, Kayin, Rakhine, Lahu, Akha, Intha, Kaya và Padaung.

Trong khi 13 khu vực và bang gồm Kachin, Kayah, Kayin, Sagaing, Tanintharyi, Bago, Magway, Mandalay, Mon, Rakhine, Yangon, Shan và Ayeyawaddy.

Trong cơ cấu chính phủ mới của Myanmar bổ sung thêm một bộ mới là Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề sắc tộc do Naing Thet Lwin đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục