Myanmar công bố danh sách ban đầu các ứng cử viên nghị sỹ

Hội đồng Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) thông báo tính đến ngày 26/7 đã có tổng cộng 46 người nộp đơn tự ứng cử trong đợt tổng tuyển cử sắp tới.
Myanmar công bố danh sách ban đầu các ứng cử viên nghị sỹ ảnh 1 Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ở thủ đô Naypyidaw ngày 25/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) thông báo tính đến ngày 26/7 đã có tổng cộng 46 người nộp đơn tự ứng cử trong đợt tổng tuyển cử sắp tới.

Một quan chức của UEC ngày 27/7 cho biết hội đồng đã nhận được danh sách ứng cử viên cho 10 vị trí tại Hạ viện và 4 vị trí tại Thượng viện, 23 vị trí tại nghị viện bang hoặc khu vực và 9 vị trí tại nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc.

Theo đó, trong số 46 ứng cử viên này, 13 người là ứng cử viên tự do và 33 người là thuộc các đảng phái, trong đó có 5 người thuộc đảng cầm quyền Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP), 7 người thuộc Lực lượng Dân chủ quốc gia (NDF) và 14 người thuộc đảng Thống nhất quốc gia (NUP) và 1 người đến từ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Dự kiến cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Hiện UEC đã chỉ định tổng cộng 1.171 đơn vị bầu cử trên khắp Myanmar, bao gồm 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện, 644 đơn vị trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc.

Sau khi bầu các nghị sỹ cho Thượng viện và Hạ viện, Quốc hội Myanmar sẽ lựa chọn một tổng thống. Có tổng cộng 88 chính đảng đã đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử tới tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar năm 2015 bầu ra các nghị sỹ quốc hội khóa tiếp theo để quốc hội thành lập một chính phủ nhiệm kỳ mới 5 năm, bắt đầu từ năm 2016. Chính phủ đương nhiệm bắt đầu lãnh đạo từ tháng 3/2011 và sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục