Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 2 triệu tấn gạo trong tài khóa 2016

Liên đoàn Lúa gạo Myanmar đang kêu gọi chính phủ mới ký kết nhiều thỏa thuận liên chính phủ với các quốc gia khác để xuất khẩu thêm gạo, bên cạnh các thỏa thuận đã ký năm ngoái.
Myanmar đặt mục tiêu xuất khẩu 2 triệu tấn gạo trong tài khóa 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wemisstruman.blogspot.com)

Truyền thông ở Yangon dẫn thông báo của Liên đoàn Lúa gạo Myanmar cho hay nước này đặt mục tiêu đạt hai triệu tấn gạo xuất khẩu trong tài khóa 2016 (kết thúc vào ngày 31/3/2017).

Trong năm tài chính 2015, Myanmar xuất khẩu được khoảng 1,5 triệu tấn gạo, thu về 500 triệu USD.

Theo Cục Xúc tiến thương mại Myanmar, cũng trong tài khóa này, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Myanmar đạt 2,5 tỷ USD tổng cộng, thấp hơn 300.000 USD so với tài khóa trước đó.

Myanmar sản xuất được khoảng 13 triệu tấn thóc gạo mỗi năm, trong đó tiêu dùng trong nước chiếm khoảng 8 triệu tấn.

Myanmar dự kiến xuất khẩu 4 triệu tấn gạo vào năm 2020, nếu mở rộng thêm nhiều thị trường mới.

Liên đoàn Lúa gạo Myanmar đang kêu gọi chính phủ mới ký kết nhiều thỏa thuận liên chính phủ với các quốc gia khác để xuất khẩu thêm gạo, bên cạnh các thỏa thuận đã ký với Trung Quốc, Indonesia và Philippines năm ngoái.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, sản lượng thóc của Myanmar trong năm 2015 đã giảm 2% so với mức trung bình của ba năm trước, do các trận lũ lụt diễn ra hồi cuối tháng Bảy và đầu tháng 8/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục