Myanmar đặt ra mục tiêu 5 triệu du khách với visa điện tử

Myanmar đã ban hành mẫu xin cấp visa trực tuyến cho khách du lịch nhằm chấm dứt cảnh xếp hàng chờ đợi, cũng như nhằm thực hiện mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách mỗi năm.
Myanmar đặt ra mục tiêu 5 triệu du khách với visa điện tử ảnh 1Một địa điểm du lịch ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Myanmar đã ban hành mẫu xin cấp visa trực tuyến cho khách du lịch nhằm chấm dứt cảnh xếp hàng chờ đợi nhiều ngày, cũng như nhằm thực hiện mục tiêu thu hút 5 triệu lượt khách tới thăm đất nước mỗi năm vào năm 2015.

Theo Bộ trưởng Bộ Di trú và Dân số Myanmar Khin Yi, visa điện tử sẽ được cấp cho du khách tới từ 41 quốc gia, từ Mỹ, Anh đến Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Danh sách các quốc gia sẽ còn được mở rộng. Thời gian cấp visa điện tử là 5 ngày với mức phí 50 USD. Visa có thời hạn 28 ngày với những du khách đến sân bay quốc tế Yangon.

Sau hai năm lên kế hoạch, dự án này đã tiêu tốn 17 triệu USD của Myanmar trong lúc đất nước còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên đây là bước đi đầu tiên trong việc mở rộng chính phủ điện tử tại quốc gia luôn đi sau các nước láng giềng về công nghệ sau nhiều thập kỷ chia rẽ đảng phái khiến đầu tư và cả nền kinh tế bị kìm hãm.

Trong thời kỳ chính phủ quân sự, khách du lịch tới Myanmar chỉ ở mức nhỏ giọt do chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc cấp visa và vì lệnh trừng phạt mới chỉ được tháo dỡ gần đây. Nhưng từ khi Myanmar tiến hành cải cách dân chủ năm 2011, khách du lịch đã có thể bay thẳng tới Myanmar.

Theo Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, năm 2013 đã có 2 triệu lượt khách quốc tế đến đất nước này, và con số này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.

Myanmar muốn tạo dựng một thị trường du lịch có khả năng sinh lợi với việc xây dựng một sân bay mới nhằm đón tiếp lượng khách ngày càng tăng tại sân bay Yangon. Việc cấp visa điện tử chính là bước đi cốt yếu để Myanmar đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2015.

Hệ thống cấp visa này cũng được hỗ trợ sao lưu dự phòng để không bị ảnh hưởng do mất điện hay các lỗi về hệ thống điện khác thường xảy ra ở đây.

 

Trước đây, Đại sứ quán Myanmar ở Bangkok luôn ngập chìm trong các yêu cầu xin cấp visa khiến thời gian chờ đợi kéo dài. Khách du lịch tới Myanmar cũng gặp phải những khách sạn với mức giá chặt chém hoặc không đạt chuẩn, hay sự hạn chế về cơ sở hạ tầng dành cho du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục