Myanmar điều tra thông tin về ngược đãi dân tại bang Rakhine

Theo Cố vấn Nhà nước Myanmar ngày 4/11, các cuộc điều tra đang được tiến hành ở bang Rakhine, nơi mà người dân cho rằng cuộc xung đột đã dẫn đến tình trạng quân đội ngược đãi người dân.
Myanmar điều tra thông tin về ngược đãi dân tại bang Rakhine ảnh 1Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi tại cuộc họp của UPDJC ở Naypyitaw ngày 28/10 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 4/11 cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành về tình hình ở bang Rakhine, nơi mà đa phần cộng đồng người Hồi giáo sinh sống và giới chức nhân quyền cho rằng cuộc xung đột ở bang này đã dẫn đến tình trạng quân đội ngược đãi người dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Tokyo, bà Suu Kyi nói rằng chính quyền thủ đô Naypyidaw đã không cố gắng che giấu bất kỳ điều gì và đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc vấn đề.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ không cáo buộc bất kỳ ai cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

Tuy nhiên, bà Suu Kyi đã không phát biểu trực tiếp về lời kêu gọi từ các chuyên gia về lĩnh vực nhân quyền vốn hối thúc chính phủ Myanmar điều tra những cáo buộc về tình trạng ngược đãi, bao gồm cả việc cưỡng hiếp và giết hại, song bà đã kêu gọi quân đội Myanmar hành động có kiềm chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục