Myanmar dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ trên toàn bang Rakhine vì không còn nguy cơ nào đối với tính mạng và tài sản của người dân.
Myanmar dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine ảnh 1Những đứa trẻ ở Myanmar. Ảnh minh họa (Nguồn: newsx.com)

Chính phủ Myanmar ngày 29/3 quyết định dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp vốn được ban bố tại bang Rakhine từ ngày 10/6/2012.

Một thông báo của Văn phòng Tổng thống cho biết sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ trên toàn bang Rakhine vì không còn nguy cơ nào đối với tính mạng và tài sản của người dân.

Quyết định trên được đưa ra vài ngày trước khi chính phủ mới nhậm chức.

Trước đó, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Rakhine nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực giáo phái nghiêm trọng ở khu vực này.

Bang Rakhine là nơi được đặt tên theo nhóm người chiếm đa số sống tại vùng này và chủ yếu theo đạo Phật. Tuy nhiên, nơi đây cũng có nhiều người theo đạo Hồi, trong đó có người Rohingya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục