Myanmar kêu gọi ASEAN giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu.
Myanmar kêu gọi ASEAN giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ảnh 1Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 ở Nay Pyi Taw, Myanmar, Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh mô hình thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng ngày một gia tăng đến các nước thành viên cả về tần suất xuất hiện lẫn cường độ và Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA) vẫn chưa đáp ứng đầy đủ với những tác động của thảm họa thiên tai.

Nhấn mạnh sự cần thiết phát triển năng lực đáp ứng hiệu quả và kịp thời hơn các thảm họa thiên tai, Tổng thống U Thein Sein đã đề xuất xây dựng một quỹ khẩn cấp để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thảm họa thiên tai của ASEAN; kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục phát triển hệ thống cảnh báo sớm hiện có, thành lập các đội chuyên gia cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện và thiết bị ở mỗi quốc gia để có thể được triển khai một cách nhanh chóng trong trường hợp thiên tai; thiết lập mạng lưới trung tâm nghiên cứu ở các nước ASEAN để chia sẻ những sản phẩm nông nghiệp thích nghị với biến đổi khí hậu nhằm giúp tăng cường an ninh lương thực trong khu vực.

Tổng thống U Thein Sein cũng đã đề xuất việc phục hồi một cách có hệ thống các khu rừng ngập mặn trong ASEAN, nhằm làm giảm tác động của phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời giảm thiểu tác động của bão lụt ở các vùng ven biển.

Tổng thống U Thein Sein cho biết rằng Myanmar đã chịu tổn thất nặng nề vì trận bão Nagris quét qua miền Nam nước này hồi tháng 5/2008, khiến gần 140.000 bị chết và cuộc sống của 2,4 triệu người khác bị ảnh hưởng, hay con bão Haiyan trong tháng 11/2013 mới đây tại Philippines đã khiến ít nhất 5.000 người bị chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục