Myanmar lại gia hạn tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kokang

Quốc hội Myanmar thông qua đề xuất của Tổng thống gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 90 ngày nữa ở khu vực Kokang do giao tranh tiếp diễn.
Myanmar lại gia hạn tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kokang ảnh 1Binh sỹ của lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar tại khu vực quân sự Kokang. (Nguồn: Reuters

Quốc hội Myanmar ngày 18/8 đã thông qua đề xuất của Tổng thống U Thein Sein gia hạn tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng qua thêm 90 ngày nữa ở khu vực Kokang , thuộc bang Shan, miền Bắc nước này.

Đây là lần thứ ba Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở Kokang từ hồi tháng 2 năm nay.

Theo các nguồn tin Quốc hội, lệnh thiết quân luật được áp đặt đồng thời với tình trạng khẩn cấp đối với khu vực Kokang vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Ngày 17/2 vừa qua, tình trạng khẩn cấp đã lần đầu tiên được ban bố ở Kokang sau cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) ở Myanmar.

Đến ngày 18/5, tình trạng khẩn cấp được gia hạn thêm 90 ngày (đến ngày 17/8) do giao tranh vẫn tiếp diễn tại Kokang và tình hình vẫn chưa trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục