Myanmar mở lại cửa khẩu biên giới số một với Bangladesh

Cửa khẩu biên giới số một với Bangladesh được mở sau thời gian tạm đóng cửa do vụ tấn công vào ba đồn biên phòng dọc biên giới hai nước hồi tháng 9/2016.
Myanmar mở lại cửa khẩu biên giới số một với Bangladesh ảnh 1Binh sỹ Myanmar đứng gác tại khu vực biên giới với Bangladesh. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar ngày 16/2 cho biết nước này đã mở lại cửa khẩu biên giới số một với Bangladesh sau thời gian tạm đóng cửa do vụ tấn công vào ba đồn biên phòng dọc biên giới hai nước hồi tháng 9/2016.

Chính quyền Myanmar đã mở lại cửa khẩu ở thị trấn Maungtaw, thuộc bang Rakhine từ cuối tuần trước trong bối cảnh hòa bình và ổn định đã được khôi phục trong vùng sau khi Myanmar đàm phán với Bangladesh.

Vụ tấn công bất ngờ nhằm vào đồn biên phòng Kyikanpyin ở thị trấn Maungtaw cùng với đồn biên phòng Kotankauk ở thị trấn Rathedaung và Văn phòng Ngakhuya rạng sáng 9/10/2016 đã khiến năm binh sỹ và tám cảnh sát thiệt mạng. Myanmar sau đó quyết định đóng tất cả các cửa khẩu biên giới với Bangladesh suốt hơn bốn tháng qua.

Nhà chức trách cáo buộc những tay súng tấn công thuộc lực lượng Tổ chức Thống nhất người Rohingya, một nhóm vũ trang nhỏ người Rohingya hoạt động từ thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước song "im hơi lặng tiếng" suốt gần 20 năm qua.

Tòa án quận Sittway đã đưa ra bản án tử hình đối với Uruma, kẻ bị buộc tội cầm đầu vụ tấn công vào đồn biên phòng Kotankauk ở thị trấn Rathedaung, sát hại một sỹ quan cảnh sát. 13 nghi can còn lại, cũng bị bắt giữ trong các vụ tấn công trên, vẫn đang tiếp tục bị điều tra.

Bang Rakhine là nơi diễn ra tình trạng bạo lực giáo phái nghiêm trọng giữa người Phật giáo và người Rohingya theo Hồi giáo. Bạo lực do mâu thuẫn sắc tộc và chia rẽ giáo phái đã hoành hành tại đây từ năm 2012, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục