Myanmar: NLD tố cáo MUEC cố trì hoãn công bố kết quả bầu cử

Người phát ngôn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của Myanmar tố cáo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) cố tình trì hoãn công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử.
Myanmar: NLD tố cáo MUEC cố trì hoãn công bố kết quả bầu cử ảnh 1Những người ủng hộ đảng NLD đối lập tuần hành sau khi kết quả bầu cử đợt đầu tiên được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/THX đưa tin, người phát ngôn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của Myanmar Win Htein ngày 10/11 đã tố cáo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) cố tình trì hoãn công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 8/11 vừa qua.

Trả lời báo giới, ông Win Htein nói rằng dường như MUEC muốn "gian lận hay một điều gì đó tương tự".

MUEC đã công bố rất hạn chế các kết quả của cuộc tổng tuyển cử. Đảng của bà Aung San Suu Kyi đã tự công bố những số liệu thống kê riêng từ 4 bang và cho thấy NLD đang hướng tới một chiến thắng vang dội.

Việc nhiều khả năng 10 bang còn lại cũng cho một kết quả tương tự cho thấy Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) cầm quyền đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại hoàn toàn.

Trước đó trong ngày thứ hai công bố kết quả bầu cử, MUEC tiếp tục công bố 54 đại biểu đắc cử Cơ quan lập pháp bang và vùng ở 8 khu vực và bang gồm Mandalay, Mon, Ayeyawaddy, Yangon, Kachin, Kayah, Taninthayi và Magway. Trong đó, NLD giành được 49 ghế còn USDP được 2 ghế. Đảng Dân chủ bang Kachin giành được 2 ghế trong khi Đảng Dân chủ Mon giành được 1 ghế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục