Myanmar: Nổ bom tại trung tâm thành phố Yangon, 10 người thuơng vong

Một nguồn tin cảnh sát cho biết một vụ nổ bom đã xảy ra tại một quận sầm uất tại trung tâm thành phố Yangon (Myanmar), khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Ngày 31/5, một nguồn tin cảnh sát cho biết một vụ nổ bom đã xảy ra tại một quận sầm uất tại trung tâm thành phố Yangon (Myanmar), khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin trên cho hay vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h20 (theo giờ địa phương), tức 15h50 (theo giờ Việt Nam) gần một trạm xe buýt.

[Myanmar quyết tâm thiết lập nền hòa bình của đất nước]

Trước đó, ông Zaw Min Tun, người phát ngôn Hội đồng Điều hành nhà nước (SAC) của Myanmar cho biết 10 nhóm vũ trang sắc tộc tại nước này đã nhận lời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do người đứng đầu SAC, Thống tướng Min Aung Hlaing, khởi xướng tháng trước.

Theo ông Zaw Min Tun, trong số 10 nhóm trên có 7 nhóm đã tham gia ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) và 3 nhóm chưa ký thỏa thuận này.

NCA được Chính phủ Myanmar khởi xướng từ tháng 10/2015. Cho đến nay đã có 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký thỏa thuận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục