Myanmar sẵn sàng hỗ trợ cho người Hồi giáo Rohingya muốn trở về

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tuyên bố nước này sẵn sàng xác minh quy chế của 410.000 người Hồi giáo Rohingya nhằm hỗ trợ hồi hương cho những trường hợp đủ tư cách tái định cư.
Myanmar sẵn sàng hỗ trợ cho người Hồi giáo Rohingya muốn trở về ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya vượt biên sang Bangladesh lánh nạn do tình trạng bạo lực tại bang Rakhine ngày 8/9. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 19/9, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã bày tỏ đau buồn trước những nỗi thống khổ mà tất cả người dân phải hứng chịu do xung đột ở bang Rakhine​.

 

Đồng thời, bà tuyên bố nước này sẵn sàng xác minh quy chế của 410.000 người Hồi giáo Rohingya - những người phải trốn chạy bạo lực hồi tháng trước sang Bangladesh - nhằm hỗ trợ hồi hương cho những trường hợp đủ tư cách tái định cư.

Đây là những bình luận đầu tiên của bà Suu Kyi về cuộc khủng hoảng này ở Myanmar.

[Bangladesh xây dựng khu tạm trú cho 400.000 người Hồi giáo Rohingya]

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, bà Suu Kyi khẳng định Myanmar sẵn sàng triển khai quy trình xác minh vào bất cứ lúc nào, đồng thời lên án "mọi hành vi vi phạm nhân quyền" nào có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Ngoài ra, bà Suu Kyi còn cho biết nước này muốn tìm ra nguyên nhân khiến cho người dân ồ ạt rời khỏi bang Rakhine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục