"Myanmar sẽ không còn mua vũ khí của Triều Tiên"

Tổng thống Myanmar đã đảm bảo với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak rằng nước ông sẽ không còn mua các vũ khí của Triều Tiên.
Theo AP, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết Tổng thống Myanmar Thein Sein đã đảm bảo với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak rằng nước ông sẽ không còn mua các vũ khí của Triều Tiên nữa trong khi thừa nhận rằng Naypyidaw ở một chừng mực nào đó đã từng làm như vậy trong hơn 20 năm qua.

Các quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc cho hay trong cuộc hội đàm với ông Lee Myung-bak, ông Thein Sein cho biết nước ông không bao giờ hợp tác hạt nhân với Triều Tiên song đã có thỏa thuận về các vũ khí thông thường với Bình Nhưỡng.

[Tổng thống Hàn bắt đầu thăm lịch sử tới Myanmar]
HTML clipboard

Ông Thein Sein nói với ông Lee Myung-bak rằng Myanmar sẽ không còn mua vũ khí của Triều Tiên nữa.

Về phần mình, ông Lee Myung-bak ca ngợi những nỗ lực của ông Thein Sein trong việc thúc đẩy tiến trình dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Lee Myung-bak bày tỏ hy vọng chính phủ của ông Thein Sein "sẽ kiềm chế bất cứ hành động nào" với Triều Tiên vốn có thể bị xem là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục