Myanmar sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống sớm hơn dự kiến

Myanmar sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống sớm hơn dự kiến

Quyết định trên được đưa ra sau khi cuộc đàm phán chính trị kéo dài cả tháng trời giữa bà Aung San Suu Kyi và phe quân đội không đem lại kết quả.
Myanmar sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống sớm hơn dự kiến ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi (giữa), lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), sau khi tham dự phiên họp Hạ viện tại thủ đô ngày 1/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đài RFA, ngày 29/2, thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đã đồng ý để Quốc hội bỏ phiếu chọn tân tổng thống sớm hơn thời điểm đã định. Quyết định này có thể sẽ được thông báo trong ngày 29/2 khi các đại biểu trở lại làm việc.

Quyết định trên được đưa ra sau khi cuộc đàm phán chính trị kéo dài cả tháng trời giữa bà Aung San Suu Kyi và phe quân đội không đem lại kết quả.

Trong cuộc đàm phán này, bà Suu Kyi muốn quân đội đồng ý sửa đổi hiến pháp để bà có thể tranh cử tổng thống.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm bỏ phiếu bầu tân tổng thống, song có nguồn tin nói rằng thời điểm bầu tổng thống sẽ sớm hơn ngày 17/3 mà bà Suu Kyi từng quy định trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục