Myanmar thông báo hoàn tất cơ sở đón người tị nạn hồi hương

Hãng AP dẫn lời các quan chức Myanmar cho biết nước này sẽ hoàn thành theo cam kết một cơ sở để đón người tị nạn Hindu và Hồi giáo Rohingya hồi hương từ Bangladesh vào tuần tới.
Myanmar thông báo hoàn tất cơ sở đón người tị nạn hồi hương ảnh 1Người tị nạn Rohingya xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn Thaingkhali ở Ukhia, Bangladesh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Hãng AP dẫn lời các quan chức Myanmar cho biết nước này sẽ hoàn thành theo cam kết một cơ sở để đón người tị nạn Hindu và Hồi giáo Rohingya hồi hương từ Bangladesh vào tuần tới.

Tháng 11/2017, Myanmar và Bangladesh đã nhất trí hồi hương người Rohingya và thiết lập một nhóm chuyên viên hồi tháng trước nhằm giám sát tiến trình này.

Theo Bộ trưởng Phúc lợi xã hội, trợ giúp và tái định cư Myanmar Win Myat Aye, các quan chức của hai nước đang họp tại thủ đô Naypyitaw để thảo luận về việc tổ chức ăn ở cho số người Rohingya sẽ được phép vào Myanmar cũng như điều kiện tại cơ sở nói trên.

Hơn 650.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số tại Myanmar đã chạy lánh nạn sang Bangladesh. Liên hợp quốc và các nhóm nhân quyền đã kêu gọi Myanmar đảm bảo việc hồi hương an toàn và tự nguyện của những người Rohingya này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục