Myanmar thông qua dự luật cho phép bãi bỏ luật bảo vệ nhà nước

Lưỡng viện Quốc hội Myanmar nhất trí thông qua một dự luật cho phép bãi bỏ một văn bản luật cho phép tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Myanmar.
Myanmar thông qua dự luật cho phép bãi bỏ luật bảo vệ nhà nước ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 24/5, Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint tuyên bố lưỡng viện Quốc hội nước này đã hoàn toàn nhất trí thông qua một dự luật cho phép bãi bỏ một văn bản luật cho phép tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Myanmar và giới hạn bất kỳ quyền cơ bản nào của người dân.

Chủ tịch Hạ viện cho rằng bởi vì đã được hai viện của Quốc hội nhất trí không có sửa đổi, Quốc hội Liên bang công bố việc thông qua này, phù hợp với hiến pháp.

Luật được bãi bỏ trên, có tên gọi đầy đủ là Luật Bảo vệ Nhà nước trước những mối đe dọa hòng gây nên những Hành động Lật đổ, được ban hành năm 1975./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục