Myanmar tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 600 triệu USD

Cơ quan chức năng ở thành phố Yangon, Mandalay và bang Shan đã tiêu hủy tổng cộng gần 2 tấn heroin và hơn 630 triệu viên ma túy đá. Tổng số ma túy bị tiêu hủy ước tính trị giá 642 triệu USD.
Myanmar tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 600 triệu USD ảnh 1Chính quyền Myanmar tiêu hủy lượng lớn ma túy. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/6, nhà chức trách Myanmar thông báo đã tiêu hủy số lượng ma túy có giá trị hơn 600 triệu USD nhân Ngày Thế giới phòng chống ma túy.

Cơ quan chức năng ở thành phố Yangon, Mandalay và bang Shan đã tiêu hủy tổng cộng gần 2 tấn heroin và hơn 630 triệu viên ma túy đá. Tổng số ma túy bị tiêu hủy ước tính trị giá 642 triệu USD.

Giới chức huy động lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa đến các địa điểm tiêu hủy ma túy để đảm bảo an ninh.

Theo Liên hợp quốc, bang Shan, ở miền Trung Myanmar là nguồn sản xuất cung cấp ma túy đá theo các ngả qua Lào, tới Thái Lan và Malaysia trước khi tiếp tục được buôn lậu qua các nước khác ở châu Á-Thái Bình Dương.

[Iraq đánh chặn máy bay siêu nhẹ chở 1 triệu viên ma tuý tổng hợp]

Hồi tháng trước, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất ma túy đá ở khu vực đang tăng lên những mức cao kỷ lục.

Các lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã thu giữ gần 172 tấn ma túy đá trong năm 2021, tăng gấp 7 lần so với khoảng 10 năm trước.

Nguồn cung tăng khiến giá các loại ma túy bán tại Thái Lan và Malaysia cũng xuống những mức thấp chưa từng thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục