Myanmar từng bước lập lại ổn định tại khu vực bất ổn Kokang

Quân đội Myanmar cho biết tình hình tại khu vực Kokang thuộc bang Shan ở miền Đông Bắc nước này đã dần ổn định trở lại sau các vụ xung đột với lực lượng dân tộc thiểu số ở Kokang.
Myanmar từng bước lập lại ổn định tại khu vực bất ổn Kokang ảnh 1Người dân Kokang chạy khỏi vùng chiến sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết tình hình tại khu vực Kokang thuộc bang Shan ở miền Đông Bắc nước này đã dần ổn định trở lại sau các vụ xung đột với lực lượng dân tộc thiểu số ở Kokang, được gọi là quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA).

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Naypyidaw, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Myanmar, Trung tướng Mya Htun Oo, cho biết giao tranh dữ dội bùng phát từ ngày 9/2 vừa qua đã làm 54 binh sỹ, cảnh sát thiệt mạng, hơn 100 quân nhân bị thương. Trong khi đó, quân chính phủ cũng tiêu diệt khoảng 72 phần tử phiến quân MNDAA.

Hiện tại Kokang vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp với thời hạn 90 ngày kể từ ngày 17/2, đồng thời các lực lượng vũ trang chính phủ sẽ duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại đây do xung đột vẫn tiếp diễn hồi đầu tuần này.

Xung đột giữa MNDAA và binh sỹ chính phủ khiến ít nhất 30.000 người phải chạy sang các vùng khác ở Myanmar hoặc vượt biên sang Trung Quốc tị nạn.

Hiện chưa rõ số thương vong đối với dân thường cũng như còn bao nhiêu người bị kẹt trong khu vực xung đột do một cuộc tấn công ngày 17/2 nhằm vào đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập Đỏ Myanmar đã cản trở các nỗ lực sơ tán.

Trung tướng Mya Htun Oo cáo buộc phiến quân MNDAA đứng sau vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục