Myanmar: Ủy ban Rakhine bác cáo buộc của Liên hợp quốc

Ủy ban Rakhine đã bác bỏ các cáo buộc rằng ủy ban này không đáng tin cậy, đồng thời khẳng định họ đang tập trung vào việc tìm ra “sự thật” và sẽ không làm hài lòng Liên hợp quốc.
Myanmar: Ủy ban Rakhine bác cáo buộc của Liên hợp quốc ảnh 1Người dân Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 7/2, Ủy ban Rakhine, một ủy ban nhà nước của Myanmar chuyên điều tra các cáo buộc về việc quân đội nước này sát hại, tra tấn và hiếp dâm người Hồi giáo Rohingya, đã bác bỏ các cáo buộc rằng ủy ban này không đáng tin cậy, đồng thời khẳng định họ đang tập trung vào việc tìm ra “sự thật” và sẽ không làm hài lòng Liên hợp quốc.

Cố vấn đã nghỉ hưu của Liên hợp quốc Aung Tun Thet, người cũng là thành viên của ủy ban trên, khẳng định ủy ban này tập trung và tìm ra “kết quả công bằng” và sẽ không làm hài lòng cộng đồng quốc tế.

Ông Aung Tun Thet nói: “Việc tìm ra sự thật quan trọng hơn việc bác bỏ họ. Sẽ có sự chỉ trích dù bạn đã cố gắng vất vả như thế nào. Nhưng đối với ủy ban, chúng tôi phải làm việc để tìm ra sự thật của tình hình này.”

Trước đó, hôm 6/2, quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc về chống diệt chủng, ông Adama Dieng, nói: “Ủy ban đang tồn tại này (Ủy ban Rakhine) không phải là một lựa chọn đáng tin cậy để tiến hành cuộc điều tra mới. Tôi lo ngại rằng ủy ban này của chính phủ không tìm ra bất cứ điều gì để chứng minh cho những lời khẳng định. Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã tìm ra một số lượng lớn lời khai và các bằng chứng khác”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục