Myanmar và Brunei miễn thị thực cho công dân của nhau

Theo thỏa thuận giữa hai nước, những công dân mang hộ chiếu phổ thông của Myanmar hay Brunei muốn vào nước kia với thời gian lưu lại không quá 14 ngày thì được miễn thị thực
Myanmar và Brunei miễn thị thực cho công dân của nhau ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.travelvisa365.com)

Theo một thông cáo báo chí công bố ngày 21/10, Myanmar và Brunei sẽ miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu phổ thông ở nước này muốn vào nước kia.

Theo thỏa thuận này, những công dân mang hộ chiếu phổ thông của Myanmar hay Brunei muốn vào nước kia với thời gian lưu lại không quá 14 ngày thì được miễn thị thực.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh việc này nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị vốn có ở tất cả mọi lĩnh vực giữa hai nước và đơn giản hóa các thủ tục cũng như làm thuận tiện cho công dân hai nước khi đi du lịch.

Cả Myanmar và Brunei đều là thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Myanmar đã tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Brunei trong năm nay. Đây là lần đầu tiên Myanmar đảm nhận vị trí này.

Myanmar và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục