Myanmar và WHO tham vấn về chiến lược hợp tác

Myanmar và WHO đã tiến hành cuộc tham vấn về phát triển chiến lược hợp tác quốc gia của WHO tại quốc nước này giai đoạn 2013 -2017.
Ngày 3/2, Myanmar và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tiến hành cuộc tham vấn về phát triển chiến lược hợp tác quốc gia của WHO tại quốc gia Đông Nam Á này trong giai đoạn 2013-2017.

Theo hãng tin New Light của Myanmar, tại cuộc tham vấn diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw, Bộ trưởng Y tế nước chủ nhà Pe Thet Khin đã kêu gọi các nhà quản lý và hoạch định dự án sửa đổi chiến lược hợp tác nhằm phù hợp với kế hoạch chăm sóc y tế quốc gia (2011-2016), có tính đến các thay đổi trong năm năm tới.

Trong khi đó, Myanmar và Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) cũng đang thực thi một chương trình hành động dài 4 năm (2012-2015) liên quan đến y tế, phát triển dân số, HIV/AIDS và cân bằng giới.

UNFPA sẽ đóng góp 29,6 triệu USD theo một thỏa thuận ký giữa Myanmar và cơ quan này hồi tháng 7/2012.

Ngoài ra, Myanmar và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đã nhất trí hồi tháng 11/2012 về việc tăng cường hợp tác phát triển trẻ em tại Myanmar trong khuôn khổ một dự án năm năm cấp quốc gia.

Thỏa thuận cơ bản liên quan đến các vấn đề như sự sống còn và phát triển của trẻ em, khả năng tiếp cận với nước, làm sạch môi trường và vệ sinh cá nhân, khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản và bình đẳng về giới, HIV/AIDS với trẻ em, bảo vệ trẻ em và giáo dục, giám sát và đánh giá các chính sách xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục