Myanmar: Vụ sát hại luật sư đảng cầm quyền nhằm gây bất ổn

Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết vụ sát hại cố vấn pháp lý của Đảng NLD ở Myanmar, luật sư Ko Ni dường như là một nỗ lực nhằm gây bất ổn đất nước.
Myanmar: Vụ sát hại luật sư đảng cầm quyền nhằm gây bất ổn ảnh 1Cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, ông Ko Ni. (Nguồn: mmtimes.com)

Theo hãng Reuters, Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 31/1 cho biết vụ sát hại cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, luật sư Ko Ni vào hôm 29/1 vừa qua dường như là một nỗ lực nhằm gây bất ổn đất nước.

Thông báo của văn phòng trên được đăng tải trên tờ "Global New Light of Myanmar" có đoạn: "Công tác điều tra ban đầu cho thấy chủ đích nhằm gây bất ổn nhà nước. Chính phủ đang điều tra nhằm tìm ra sự thật. An ninh đã được tăng cường sau vụ ám sát."

Giới chức Myanmar đã bắt giữ kẻ tình nghi sát hại ông Ko Ni. Hiện chưa rõ liệu ông Ko Ni bị sát hại vì nguồn gốc tôn giáo của ông hay vì công việc của ông liên quan giảm vai trò chính trị của quân đội Myanmar.

Ông Ko Ni là một nhân vật quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số ở Myanmar.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng cộng đồng các sắc tộc, tôn giáo gia tăng tại Myanmar.

Hiện Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đang phải chịu nhiều sức ép liên quan đến chiến dịch an ninh tại khu vực Tây Bắc của Myanmar, nơi có đông người Hồi giáo đang sinh sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục