Mỹ-Ấn-Nhật huy động hàng chục tàu chiến, máy bay tập trận chung

Ngày 10/6, cuộc tập trận hải quân chung thường niên Malabar giữa Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu diễn ra ở Nhật Bản.
Mỹ-Ấn-Nhật huy động hàng chục tàu chiến, máy bay tập trận chung ảnh 1Một hoạt động diễn tập trong cuộc tập trận Malabar năm 2015. (Nguồn: c7f.navy.mil)

Ngày 10/6, cuộc tập trận hải quân chung thường niên Malabar giữa Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu diễn ra ở Nhật Bản.

Cuộc tập trận chung này sẽ bao gồm 2 giai đoạn với các nội dung trên bờ tại Sasebo, Nhật Bản từ ngày 10-13/6 và ở ngoài khơi Okinawa từ ngày 14-17/6.

Cuộc tập trận tập trung vào các khoa mục: tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động ngăn chặn đường biển và huấn luyện phòng không nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng và đảm bảo lợi ích an ninh hàng hải chung.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hải quân Ấn Độ cử 4 tàu tham gia cuộc tập trận gồm tàu khu trục INS Satpura và Sahyadri, tàu hậu cần INS Shakti, tàu hộ tống tên lửa dẫn đường INS Kirch.

Hải quân Mỹ cử tàu sân bay USS John C. Stennis, tàu tuần dương mẫu hạm USS Mobile Bay, 3 tàu khu trục tên lửa USS Stockdale, USS William P. Lawrence và USS Chung-Hoon, máy bay giám sát P-8A Poseidon và tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles.

Trong khi đó, Hải quân Nhật Bản cử hạm đội tàu sân bay mới Hyug, các máy bay tuần tra, trực thăng thế hệ mới như P-3C Orion và thủy phi cơ US-2i ShinMaywa. Cuộc tập trận Malabar sẽ kết thúc vào ngày 17/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục