Mỹ-Hàn diễn tập, Triều Tiên dọa "nổ ra chiến tranh hạt nhân"

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có một cuộc chiến không giới hạn trên Bán đảo Triều Tiên và đó không phải là chiến tranh thông thường.
Mỹ-Hàn diễn tập, Triều Tiên dọa "nổ ra chiến tranh hạt nhân" ảnh 1Xe quân sự Mỹ tại thị trấn Paju của Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên ngày 25/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/3, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc (dự kiến bắt đầu ngày 7/3), đồng thời tuyên bố Washington sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như chiến tranh nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cuộc diễn tập này là "hành động thao dượt chiến tranh nguy hiểm, làm lộ rõ bản chất hiếu chiến của các nước này."

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn cảnh báo nếu chiến tranh nổ ra, cuộc chiến đó sẽ không giới hạn trên Bán đảo Triều Tiên và cũng không phải là chiến tranh thông thường, ám chỉ tới một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuyên bố cũng đe dọa rằng Triều Tiên sẽ biến những hành động quân sự mang tính phòng thủ thành "các cuộc tấn công phủ đầu" bởi tình hình đã đến "giai đoạn nghiêm trọng không thể kiểm soát"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục