Mỹ-Hàn khẳng định chưa có quyết định về việc triển khai THAAD

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn chưa có quyết định về triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tiên tiến ở Hàn Quốc.
Mỹ-Hàn khẳng định chưa có quyết định về việc triển khai THAAD ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết Washington vẫn chưa có quyết định về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tiên tiến ở Hàn Quốc.

Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae Yong, ông Blinken nói: "Vấn đề THAAD là rất rõ ràng. Hiện chưa có quyết định hay các cuộc thảo luận về vấn đề đó."

Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có "các cuộc tham vấn toàn diện" với Hàn Quốc về hệ thống này, nhấn mạnh rằng THAAD hoàn toàn là mang tính phòng vệ và nó chỉ được sử dụng để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên."

Về phần mình, ông Han cho biết Mỹ vẫn chưa quyết định về vấn đề đó và cũng chưa đề nghị Hàn Quốc cho triển khai hệ thống này. Ông nhấn mạnh: "Vì thế chưa có cuộc tham vấn nào giữa Hàn Quốc và Mỹ được tiến hành."

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hệ thống THAAD đã trở thành vấn đề chính sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min Koo tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul hôm 4/2 về khả năng triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục