Mỹ-Hàn Quốc chuẩn bị cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn

Hơn 10.000 binh lính Mỹ, Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Mỹ-Hàn Quốc chuẩn bị cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tập trận vượt sông tại Yeoncheon hồi tháng 5/2013. (Nguồn: news.xin.msn.com)

Quân đội Mỹ ngày 20/3 cho biết hơn 10.000 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Cuộc tập trận, mang tên Ssang Yong (Rồng đôi), được truyền thông địa phương đưa tin là một trong những cuộc tập trận đổ bộ lớn nhất từ trước tới nay giữa hai đồng minh, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 7/4 trên vùng bờ biển Đông Nam Hàn Quốc.

Khoảng 7.500 lính thủy đánh bộ, 2.000 lính Hải quân Mỹ cùng với 3.500 lính thủy đánh bộ, 1.000 lính Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Cùng tham gia cuộc tập trận còn có 130 binh sỹ Australia và một số máy bay V-22 Osprey có căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản.

Theo hãng tin Yonhap, 12 tàu đổ bộ của Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận.

Trong một tuyên bố báo chí, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết "Ssang Yong 14 là cuộc tập trận phối hợp hàng năm, được các lực lượng lính thủy đánh bộ và Hải quân Mỹ và Hàn Quốc tiến hành nhằm tăng cường khả năng tác chiến và phối hợp giữa quân đội hai nước thông qua một loạt chiến dịch từ cứu trợ thiên tai tới các chiến dịch quân sự phức tạp.

Hải quân Mỹ sẽ cử Lữ đoàn lính thủy đánh bộ viễn chinh số 3, đóng căn cứ tại Okinawa, Nhật Bản, tham gia cuộc tập trận.

Trước đó, hôm 24/2, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành song song hai cuộc tập trận thường niên, mang tên Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non) nhằm đánh giá khả năng phòng thủ tác chiến. Hai cuộc tập trận này dự kiến kéo dài đến giữa tháng Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục