Mỹ-Iran bắt đầu ngày đàm phán thứ 2 về chương trình hạt nhân

Mỹ-Iran bắt đầu ngày đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Javad Zarif của Iran đã bắt đầu ngày đàm phán thứ 2 liên tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân.
Mỹ-Iran bắt đầu ngày đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc đàm phán song phương ở Vienna, Áo tháng 7/2014. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26/9 đã bắt đầu ngày đàm phán thứ 2 liên tiếp với người đồng cấp Javad Zarif của Iran, trong bối cảnh thời hạn cuối cùng cho nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran đang cạn dần và tiến trình đàm phán chưa đạt được nhiều tiến triển.

Ông Kerry đã gặp Ngoại trưởng Iran và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton bên lề phiên họp chung Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York.

Trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định Washington tin tưởng rằng khả năng đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót vào ngày 24/11 tới là hoàn toàn khả thi.

Ông Kerry cho biết Mỹ hy vọng Iran và P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) có thể sớm đạt được thỏa thuận trong tuần tới.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng ngày nhận định đàm phán hạt nhân đang tiến triển "vô cùng chậm chạp" và cần phải được đẩy nhanh tiến độ. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh các bên cần đưa ra “những quyết định dũng cảm và các bước đi có ý nghĩa.”

Tuy nhiên, ông Rouhani cũng khẳng định Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền chính đáng phát triển các hoạt động hạt nhân dân sự và từ chối chấp nhận các thỏa thuận yêu cầu Tehran ngừng làm giàu uranium.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 vừa qua, cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 đã được gia hạn đến tháng 11, sau khi Iran và Nhóm P5+1 không thể đáp ứng thời hạn ngày 20/7 do còn quá nhiều bất đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tới thời điểm hiện tại, Tehran và nhóm P5+1 đạt được rất ít tiến triển trong việc thu hẹp các bất đồng chính trong vòng đàm phán hạt nhân mới nhất.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 26/9 thừa nhận đàm phán "không đạt được tiến triển đáng kể nào" và cuộc gặp giữa Nhóm P5+1 và Iran vào sáng 26/9 đã phải hoãn lại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ thái độ “lạc quan thận trọng” về cuộc đàm phán diễn ra bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ông Lavrov cam kết các bên sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo rằng những vấn đề còn tồn tại sẽ được giải quyết theo cách mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận.

Thời hạn mới để Iran và Nhóm P5+1 đi đến thỏa thuận toàn diện là ngày 24/11, theo đó Tehran sẽ phải điều chỉnh các hoạt động hạt nhân, đổi lại các cường quốc sẽ chấm dứt những biện pháp trừng phạt hà khắc vốn đang khiến cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của Iran gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục