Mỹ-Jordan không kích đẩy lùi IS ở thị trấn biên giới Kobani

Liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 8/10 đã tiến hành không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở gần thị trấn biên giới Kobani tại Syria.
Mỹ-Jordan không kích đẩy lùi IS ở thị trấn biên giới Kobani ảnh 1Khói bốc cao từ thị trấn Kobani gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang diễn ra chiến sự ác liệt (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 8/10 đã tiến hành không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở gần thị trấn biên giới Kobani tại Syria.


Theo thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, hiện các lực lượng người Kurd vẫn đang kiểm soát thị trấn này, trong khi liên quân tiến hành không kích để đẩy lùi các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Theo quân đội Mỹ, các máy bay Mỹ và Jordan đã tiến không kích thêm 8 cuộc, nâng tổng số cuộc không kích trong ngày 8/10 lên 14 cuộc, 19 đợt ném bom ở gần Kobani.

Tình hình ở Kobani hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi xảy ra giao tranh dữ dội tại đây khiến 200.000 người dân phải chạy sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục