Mỹ-Nga nhất trí cải thiện quan hệ song phương và hợp tác ở Syria

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí xây lại quan hệ song phương và hợp tác tại Syria.
Mỹ-Nga nhất trí cải thiện quan hệ song phương và hợp tác ở Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ ngày 28/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng lại quan hệ song phương cũng như hợp tác tại Syria.

Tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh dạo kể từ khi ông Trump nhậm chức "hai bên đã thể hiện sự sẵn sàng phối hợp chủ động để bình ổn và phát triển hợp tác Nga-Mỹ."

Tuyên bố cho hay, "Tổng thống Putin đã khẳng định ủng hộ thiết lập sự phối hợp thực chất giữa Nga và Mỹ nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác tại Syria."

Điện Kremlin không nhắc đến vấn đề dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, mà chỉ cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các mối quan hệ thương mại và kinh tế.

Ngoài ra, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin cũng nhất trí thiết lập "hợp tác kiểu đối tác" đối với những vấn đề toàn cầu như Ukraine, chương trình hạt nhân của Iran, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cuộc xung đột Israel-Arab.

Điện Kremlin nêu rõ: "Ông Putin đã nhắc ông Trump rằng đất nước chúng tôi đã ủng hộ Mỹ suốt hơn 2 thế kỷ, là đồng minh trong hai cuộc chiến tranh thế giới và hiện coi Mỹ là đối tác quan trọng nhất trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế."

Trong khi đó, Nhà Trắng ra tuyên bố ngắn cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phối hợp chống IS và đạt được hòa bình tại Syria, đồng thời nói rằng "cuộc gặp tích cực này là khởi đầu quan trọng cho việc cải thiện quan hệ đang cần hàn gắn giữa Mỹ và Nga"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục