Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ bàn đối phó với sự quyết đoán của Trung Quốc

Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ bàn cách đối phó với sự quyết đoán của Trung Quốc

Các đại diện của Mỹ-Nhật-Ấn sẽ thảo luận về hợp tác 3 bên nhằm đảo bảo an ninh hàng hải trước một Trung Quốc đang ngày một quyết đoán trên biển.
Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ bàn cách đối phó với sự quyết đoán của Trung Quốc ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/6 thông báo nước này, Nhật Bản và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại 3 bên lần thứ 7 tại Hawaii để thảo luận về an ninh hàng hải và các vấn đề khác.

Tham gia đối thoại lần này về phía Mỹ có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Nam-Trung Á Nisha Biswal cùng Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel.

Phái đoàn Nhật Bản do Vụ trưởng Vụ Đông Nam và Tây Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takio Yamada dẫn đầu. Trong khi đó, phía Ấn Độ do các bí thư Bộ Ngoại giao là Vinay Kwatra, Pradeep Rawat và Amandeep Gill dẫn đầu.

Dự kiến trong cuộc đối thoại, được khởi động từ năm 2011, Mỹ-Nhật-Ấn sẽ thảo luận về hợp tác 3 bên nhằm đảo bảo an ninh hàng hải trước một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục