Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc dự kiến diễn tập cảnh báo tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 4/6 cho biết nước này dự kiến cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung cảnh báo tên lửa đạn đạo vào cuối tháng này.
Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc dự kiến diễn tập cảnh báo tên lửa ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 4/6 cho biết nước này dự kiến cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung cảnh báo tên lửa đạn đạo vào cuối tháng này.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Carter nhấn mạnh "Liên minh Mỹ-Nhật Bản luôn duy trì vai trò là nền tảng cho an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Liên minh Mỹ-Nhật Bản chưa bao giờ mạnh mẽ hơn như hiện nay hay có nhiều khả năng đóng góp cho an ninh khu vực và xa hơn nữa" với những chính sách quốc phòng mới mà hai bên đã ký hết hồi cuối năm ngoái.

Theo quan chức này, Mỹ cam kết thúc đẩy một "mạng lưới an ninh có nguyên tắc" trong việc hợp tác quân sự như thông qua cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa đạn đạo sắp tới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục