Mỹ-Nhật-Hàn kêu gọi trừng phạt Triều Tiên mạnh tay hơn

Tại cuộc đàm phán ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc tổ chức ở Seoul tối 13/1, cả ba nước đã kêu gọi có những chế tài mạnh hơn đối với Triều Tiên.
Mỹ-Nhật-Hàn kêu gọi trừng phạt Triều Tiên mạnh tay hơn ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp ở Seoul ngày 13/1. AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc đàm phán ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc tổ chức ở Seoul tối 13/1, cả ba nước đã kêu gọi có những chế tài mạnh hơn đối với Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tập trung các nỗ lực ngoại giao vào việc trừng phạt Bình Nhưỡng thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cuộc gặp trên nhằm tìm cách ứng phó phối hợp giữa ba nước sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 6/1.

Phát biểu với báo giới, đặc phái viên Mỹ Sung Kim cho biết ba nước "quyết tâm phản ứng mạnh mẽ trước hành động khiêu khích mới nhất này và nhất trí cần có một nghị quyết trừng phạt mới và có ý nghĩa của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Về phần mình, đặc phái viên Hàn Quốc Hwang Joon-kook cho biết ba nước đã nhất trí cần buộc Triều Tiên phải “trả giá” cho hành động thử hạt nhân, coi thường những lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Đặc phái viên Nhật Bản Kimihiro Ishikane bày tỏ hy vọng ba bên sẽ đưa ra một thông điệp “mạnh mẽ và rõ ràng” để khẳng định việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa là “không bao giờ chấp nhận được.”

Dự kiến, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ tổ chức đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao tại Tokyo vào ngày 16/1 tới và vấn đề Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong cuộc điệp đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, nhà ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng tham gia cuộc họp để thông qua một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục