Nã pháo dữ dội, quân đội Philippines tiêu diệt 11 phiến quân Maute

Quân đội Philippines nã pháo vào các vị trí bị nhóm phiến quân Maute ở miền Nam Philippines, vốn tuyên bố trung thành với IS chiếm giữ đồng thời tiêu diệt 11 tay súng.
Nã pháo dữ dội, quân đội Philippines tiêu diệt 11 phiến quân Maute ảnh 1Binh sỹ Philippines. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, quân đội Philippines ngày 27/11 đã nã pháo vào các vị trí bị nhóm phiến quân Maute ở miền Nam Philippines, vốn tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chiếm giữ đồng thời tiêu diệt 11 tay súng thuộc nhóm này.

Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla dẫn các nguồn tin tình báo cho biết 5 tay súng Maute cũng bị thương trong cuộc giao tranh giữa nhóm này và quân chính phủ. Quân đội Philippines cũng có 2 binh sỹ bị thương.

Hiện quân đội Philippines đang tìm cách đánh bật các tay súng Maute ra khỏi tòa thị chính bỏ trống cũng như các vị trí khác mà nhóm này kiểm soát ở Butig, thị trấn hẻo lánh miền núi có đa số người Hồi giáo sinh sống trên đảo Mindanao.

Maute là một số trong vài tổ chức Hồi giáo vũ trang ở Mindanao đã thề trung thành với IS ở Iraq và Syria. Nhóm này bị cáo buộc tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Davao, quê nhà của Tổng thống Rodrigo Duterte hồi tháng Chín vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục